Phá ô-tô để... dằn mặt!

Thứ sáu, 08/12/2017 10:43

Chỉ vì xảy ra chút mâu  thuẫn trong quá trình làm ăn tại làng đá Non Nước, Hoàng Thắng Lưu (1979, trú tổ 45, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã gọi điện nhờ “chiến hữu” đến nhà đối phương đập ô-tô cho… hả giận.

Phạm Ngọc Hưởng

Theo đó, 15 giờ ngày 5-8, Lưu gọi điện cho Phạm Ngọc Hưởng (1989, trú tổ 8, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) nhờ đến nhà anh T. đập phá ô-tô để dằn mặt. Đồng ý nhưng do không biết địa chỉ nhà anh T. ở đâu nên Hưởng yêu cầu Lưu bố trí người dẫn đường. Ngay lập tức, Lưu điện thoại nhờ Ngô Văn Duy (1988, trú tổ 28, P. Hòa Hải). Tiếp đến, Duy, Hưởng, Nguyễn Thanh Toàn (1988, trú tổ 6, P. An Hải Tây, bạn của Hưởng) cùng 3 đối tượng tên Hải, Cường, Quốc (chưa xác định được lai lịch) hẹn gặp nhau để “bàn chuyện”. Sau khi thống nhất, các đối tượng lên xe tìm đến nhà anh T. Tuy nhiên, khi đến nơi thấy nhà anh T. đóng cửa nên cả nhóm đứng ở ngoài. Sau đó, Hưởng đi vào trong khu vực sân sau nhà anh T., sử dụng cây kim loại đập bể kính chắn gió phía sau chiếc xe Hyundai Tucson rồi chuồn ra ngoài cùng đồng bọn lên xe bỏ chạy.

Đến 16 giờ cùng ngày, anh T. nhận điện thoại của người quen thông báo, lợi dụng lúc anh đi vắng, một số đối tượng lạ đã đập phá chiếc ô-tô làm vỡ kính chắn gió phía sau xe. Anh T. vội đến CAP Hòa Hải trình báo sự việc. Nhận thông tin, CAP điện báo Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp đến hiện trường điều tra, truy xét đối tượng. Lai lịch các đối tượng chính liên quan đến vụ việc lần lượt được làm rõ. Biết hành vi vi phạm của mình đã bị cơ quan CA nắm rõ, sau đó Toàn, Hưởng, Lưu, Duy đã đến CQĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đầu thú, khai nhận vụ việc. Theo kết luận của Hội đồng Định giá tài sản tố tụng hình sự Q. Ngũ Hành Sơn, phần kính chắn gió phía sau ô-tô của anh T. bị vỡ, thiệt hại là 5,8 triệu đồng.

Xét thấy hành vi của Lưu, Hưởng, Duy và Toàn đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 143 BLHS nên ngày 23-10, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với các bị can trên để điều tra theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, CQĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã nhiều lần triệu tập Phạm Ngọc Hưởng để tiến hành các thủ tục tố tụng nhưng đối tượng bỏ đi khỏi địa phương. Vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện các hoạt động điều tra, ngày 4-12, CQĐT CAQ Ngũ Hành Sơn ra Quyết định truy nã đối với Hưởng để truy bắt theo quy định. Theo quyết định truy nã, Phạm Ngọc Hưởng có tên gọi khác là “Móm”, chỗ ở trước khi bỏ trốn P. An Hải Đông. Đặc điểm nhận dạng: cao 1m70, da ngăm đen, tóc ngắn. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và đưa Hưởng đến cơ quan CA, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng Hưởng phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (ĐC: 492-Lê Văn Hiến), ĐT: 02363.950299 (Đội CSHS) hoặc 02363.847245 (trực ban CAQ).

T.D